Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

YURI GAGARIN- NHÀ DU HÀNH VŨ TRỤ SỐ 1 CỦA HÀNH TINH

 Nhân dịp kỷ niệm ngày vũ trụ quốc tế  12 tháng 4.
Với lòng yêu thích nước Liên xô cũng như các dân tộc nói tiếng Nga trong khối SNG, tôi sưu tầm một số tranh ảnh và số liệu về thành tích nổi bật trong cuộc chinh phục vũ trụ của Liên xô cũng như nước Nga ngày nay.
1-Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất Sputnik 1 -Người bạn đồng hành:
Được phóng ngày 4 tháng 10 năm 1957 vào quỹ đạo Trái đất
2-Vị du hành đầu tiên trong không gian :
đã mang theo chú chó Laika vào trong quỹ đạo của Trái đất ngày 3 tháng 11 năm 1957.
  3-Lần đầu tiên phóng tàu Luna-1 (Mechta: Mơ ước):
Ngày 2 tháng 01 năm 1959 lên Mặt trăng  và sau đó tàu trở thành vệ tinh của Mặt Trời.


4-Những tấm ảnh đầu tiên chụp mặt phía sau của Mặt Trăng:
Được thực hiện bằng tàu Luna- 3 phóng lên vào 4 tháng 10 năm 1959 và chụp hình vào ngày 7 tháng 10 năm 1959.
 5-Lần đầu tiên phóng tàu thăm dò lên sao Kim "Venera-1" –Ngày 12 tháng 2 năm1961.


6- Tàu không gian đầu tiên
"Vostok1"
: Ngày 12 tháng 4 năm 1961.


7- Người đầu tiên bay vào vũ trụ:
Yuri Gagarin đã thực hiện chuyến bay lịch sử của anh vào ngày 12 tháng 4 năm 1961.


8- Lần đầu tiên thực hiện phóng đồng thời  hai tàu vũ trụ: Do các phi công A.G. Nikolaev, P.R. Popovich, trên các tàu "Vostok-3," "Vostok-4" – Tháng 8 năm 1962.


9- Phóng tàu thăm dò lên sao Hỏa "Mars-1": – Ngày 1 tháng 11 năm 1962.
  10- Người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ: đó là chị Valentinna Tereshkova, trên con tàu"Vostok-6" – Từ ngày 16 đến 19 tháng 6 năm 1963.

 11- Lần đầu tiên đưa phi hành đoàn "Voskhod" lên vũ trụ : Gồm có các Phi công V.M. Komarov, K.P.Feoktistov, B.B. Egorov – Từ ngày 12 đến 13 tháng 10 năm 1964.


12-Lần đầu tiên đi bộ trong không gian: Do phi công A.A. Leonov, trên tàu "Voskhod-2" – Ngày 18 tháng 3 năm 1965.

 13- Lần đầu tiên hạ cánh xuống Mặt Trăng : Bằng tàu "Luna-9" được phóng lên ngày 31 tháng 01 năm 1966; hạ cánh xuống Mặt Trăng ngày 3 tháng 2 năm 1966.
 
 14- Phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Mặt Trăng: "Luna-10" – Ngày 31 tháng 3 năm 1966;  bay trong quỹ đạo từ ngày 3 tháng 4 năm 1966.
 
 15- Lần đầu tiên đấu ráp tự động các tàu không gian: Tàu "Kosmos-186"  với tàu "Kosmos-188" (Tàu  "Soyuz"- Liên hợp) – Ngày 30 tháng 10 năm 1967.
16- Lần đầu tiên thực hiện chuyến bay quanh Mặt Trăng và quay trở về Trái Đất:  Tàu "Zond-5" – Phóng lên ngày15 tháng 9 năm 1968; Hạ cánh xuống Trái Đất : Ngày 22 tháng 9 năm 1968.
17- Lần đầu tiên các Phi hành gia được đổi tàu trong không gian: gồm các phi côngV.A. Shatalov, B.V. Volynov, A.S. Eliseev, E.V. Khrunov, của tàu "Soyuz-4," "Soyuz-5" – Ngày 16 thành 01 năm 1969.
18- Lần đầu tiên phóng đồng thời 3 tàu vũ trụ: Gồm các tàu "Soyuz-6," "Soyuz-7," "Soyuz-8" – Tháng 10 năm 1969.
19- Lần đầu tiên thực hiện vận chuyển mẫu đất từ Mặt Trăng về Trái Đất trên tàu "Luna-16" – Phóng lên: Ngày 12 tháng 9 năm 1970; Hạ cánh xuống Mặt Trăng: ngày 21 tháng 9 năm 1970; Trở về  Trái Đất: Ngày 24 tháng 9 năm 1970.
20- Lần đầu tiên đưa xe tự hành lên Mặt Trăng: Tàu "Lunokhod-1" ("Luna-17" Thử nghiệm) – Phóng lên: ngày 10 tháng 11 năm 1970; Hạ cánh : ngày 17 tháng 11 năm 1970.


21- Lần đầu tiên hạ cánh an toàn xuống Sao Kim: bằng tàu "Venera-7" – Phóng lên: ngày 17 tháng 10 năm 1970; Hạ cánh  ngày 15 tháng 12 năm 1970.

22- Trạm không gian đầu tiên:"Salyut" - Chào mừng – Ngày 19 tháng 4 năm 1971
23- Lần đầu tiên đấu ráp các tàu vũ trụ với các trạm không gian:Tàu "Soyuz-10" với trạm "Salyut" – Ngày 24 tháng 4 năm 1971.


24- Lần đầu tiên hạ cánh xuống sao Hỏa: bằng tàu "Mars-3" – Phóng lên: Ngày 28 tháng 3 năm 1971; Hạ cánh ngày 2 tháng 12 năm 1971.


25- Lần đầu tiên phóng trạm không gian quân sự:Tàu "Salyut-3" (Almaz) – 1974.

26- Lần đầu tiên đấu ráp thành công các tàu vũ trụ của Nga và của Mỹ : Chương trình thử nghiệm Apollo-Soyuz – từ ngày 15 đến 24 tháng 7 năm1975.


27- Phi hành đoàn Quốc tế đầu tiên:  Gồm phi công A.A. Gubarev, V. Remek (Czechoslovakia), tàu "Soyuz-28" – từ ngày 2 đến10 tháng 3 năm 1978.


28- Người phụ nữ đầu tiên đi bộ trong không gian: Là chị S. E. Savitskaya, trên tàu "Salyut-7" – Ngày 27 tháng 7 năm 1984.


29- Lần đầu tiên thực hiện chuyến bay và hạ cánh bằng tàu con thoi: "Buran"- (Bão táp) – Ngày 15 tháng 11 năm 1988.
30- Trạm không gian quốc tế đầu tiên tồn tại trong thời gian dài: Trạm"Mir" ( Hòa Bình)– phóng lên: ngày 19 tháng 2 năm 1986; được sử dụng liên tục từ ngày 8 tháng 9 năm 1989.


31- Chuyến bay lâu nhất trong không gian- trên 1 năm: Do phi công V.V.Polyuakov – 437 ngày, 17 giờ, 58 phút, 31 giây (bay liên tục); Tổng thời gian bay là 678 ngày 17 giờ, 33 phút, 18 giây ).



Tặng bài này cho con gái Nguyễn Hồng Hạnh lớp 12 A1 Trường Phan Đăng Lưu- Quận Phú Nhuận.TP. Hồ Chí Minh. Năm học 2007-2008.