Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

MỘT TRONG NHỮNG KẺ BẮN PHÁO VÀO KHU DÂN CƯ MARIUPOL - UKRAINA LÀ CÔNG DÂN NGA



Theo tin của Cục an ninh Ukraina:
Người thân của thủ lĩnh cộng hoà Donesk Alenxandr Zakharchenko có tham gia vào vụ bắn phá tại Mariupol tuần qua.
Trong cuộc họp của Cục an ninh Ukraina ngày 25/01 người đứng đầu là Valentin Nalivaichenko đã đưa ra thông tin lấy được từ cuộc thẩm vấn kẻ hiệu chỉnh đường bắn cho các giàn hoả tiễn Grad bắn vào khu dân cư tại Mariupol như bài báo trước tôi có viết "Hoa tiêu chỉnh mục tiêu đã bị bắt".
Ông Nalivaichenko nói rằng:"một chiến binh là người thân của Zaharchenko có tên là Ponomarenko, sinh năm 1977, cũng là một cư dân của Mariupol, người hiện đang lẩn trốn tại Donetsk - là người, cùng với kẻ hiệu chỉnh đường bắn cho các giàn hoả tiễn Grad, có liên quan đến tội ác tại Mariupol,"
Những bằng chứng như thế này các bạn cũng đủ hiểu kẻ bắn vào khu dân cư là ai, đừng bao giờ nghe luận điệu tuyên truyền của kẻ địch, mà trong tình hình hiện nay kẻ thù của Ukraina không phải ai xa lạ chính là bè lũ PUTIN tại Matxcova.
Đã lâu tôi cũng không xem tivi Nga cũng như đọc báo Nga và cả những bài báo của Việt Nam dịch từ các trang của Nga hầu như là giả dối, bịa đặt.




 
Mời các bạn nghe bài hát về chiến tranh:


THIẾU TƯỚNG QUÂN ĐỘI NGA CHỈ HUY MỘT HƯỚNG TÂN CÔNG CỦA QUÂN LY KHAI TẠI LUGANSK

 
Thiếu tướng quân đội Nga chỉ huy một hướng tấn công của quân ly khai tại Lugansk.
Tại trụ sở chống khủng bố báo cáo: tham mưu trưởng của đơn vị 58 thuộc quân khu phía Nam của Liên bang Nga, Thiếu tướng Sergey Kuzovlev đã đích thân chỉ huy quân đội khủng bố của Nga.
Thiếu tướng Sergei Kouzovlev chỉ huy các cuộc tấn công chống lại các lực lượng АТО của quân Ukraina gần khu dân cư Popasnaya thuộc tỉnh Luhansk.
Các ông thầy tại Matxcova của các nước tự xưng Donesk và Lugansk biết được rằng các thần dân của chúng không có khả năng chống lại những cuộc tấn công có tổ chức của quân đội Ukraina, nên họ đã đưa trực tiếp quân đội thường trực của Nga đi tham chiến. Như tin đã thông báo thiếu tướng Sergey Kuzovlev ham mưu trưởng của đơn vị 58 thuộc quân khu phía Nam của Liên bang Nga đã đích thân chỉ huy các cuộc tấn công vào quân đội Ukraina tại khu vực gần khu dân cư Popasnaya.
Đây là bằng chứng nữa về chính sách hiếu chiến của Nga đối với Ukraine và sự hiện diện trực tiếp của quân đội Nga tại Donbas.


Mời các bạn nghe bài hát: Phải chăng người Nga thích chiến tranh?
 


NÔI DUNG THƯ CỦA TỔNG THỐNG NGA PUTIN GỬI TỔNG THỐNG UKRAINA POROSHENKO

 
Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị người đồng cấp của mình tại Ukraina Petro Poroshenko, để các lực lượng vũ trang của Ukraina và các chiến binh đưa vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giáp ranh của hai phía.
Các tài liệu về địa hình Tatyana Silina cho rằng không có "kế hoạch" nào hết.

Trong bức thư chỉ có duy nhất một lời đề nghị để "cả hai bên – các đơn vị chủ lực của Ukraina và các lực lượng dân quân của Donbass (DNR và LNR) - có các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn các cuộc tấn công lẫn nhau, cũng như các bên xung đột rút ngay lập tức các vũ khí có kích cỡ từ 100 mm trở lên như đã được quy định trong biên bản ghi nhớ tại Minsk ngày 19/09/2014, dựa trên đường giáp ranh giữa hai bên trên bản đồ.
Thế nhưng Putin nhồi thêm vào miền Đông Ukraina nào là vũ khí, lính đánh thuê, các đơn vị quân đội Nga, có vẻ độ lượng hứa rằng: "Về phần mình, chúng tôi đã sẵn sàng làm việc với các nước an ninh và hợp tác châu Âu -OSCE tổ chức giám sát việc thực hiện các bước này”
Theo tin của tờ báo, có gửi bản đồ kèm theo - "Sơ đồ rút các vũ khí có đường kính vượt quá 100 mm ở phía đông nam của Ukraina."

“Trên bản đồ có đường gạch - chấm, đó chính là đường giánh ranh giữa các bên vào ngày 19/09/2014 và ngày 13/01/2015". Nhưng trong thời gian"ngưng bắn", bắt đầu vào tháng Chín, các chiến binh đã tiến rất xa về hướng Tây: theo ước tính chính thức, các chiến binh đã bị cắt đứt hơn 550 kilomét vuông đất”.
Bài báo nhấn mạnh rằng thậm chí trong khi các cuộc đàm phán diễn ra ở Minsk quân ly khai đã chiếm thêm 28 khu định cư. Do đó, đường giáp ranh vào ngày 13/01/2015 là khác nhau đáng kể so với đường giáp ranh vào ngày 19 /09/2014.
"Trong thực tế, ông Putin đề xuất di chuyển khỏi đường giáp ranh được ấn định trong tài liệu này và hợp pháp hóa"thực tế", tức là ngày hôm nay, điều đó hoàn toàn không có lợi cho Ukraina".
Trước đó, thư ký báo chí của tổng thống Nga ông Dmitry Peskov nói rằng Putin đã gửi một tin nhắn văn bản cho Poroshenko, trong đó có kế hoạch- đề nghị các bên rút khỏi các pháo hạng nặng. Tuy nhiên, phía Kiev đã từ chối mà không đưa ra bất cứ điều gì.
Nội dung của tài liệu không được công bố - từ phía Nga lẫn Ukraina.
Mỹ gọi là "kế hoạch hòa bình" Putin là giống như một sự chiếm đóng quân sự, như đã đại diện của Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã nói trong cuộc họp Hội đồng Bảo an vào Thứ 4 ngày 21/01/2015
Theo lời bà Power, "kế hoạch này nhằm hợp pháp hóa lãnh thổ đã đoạt được" của các chiến binh thân Nga. "Hãy loại bỏ các tấm bình phong với kế hoạch hòa bình của ông Putin và nói rằng -đó là một kế hoạch xâm lược của Nga". Bà Power đã nhấn mạnh trong cuộc họp của đại diện 15 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc bàn về tình hình Ukraina.